Wednesday, October 17, 2012

Chèn bộ gõ tiếng Việt vào Blogger (Blogspot)

Với những Blogger Việt chúng ta, thì 1 công cụ khó có thể thiếu được là bộ gõ tiếng Việt. Tuy nhiên, những bạn đang sinh sống ở nước ngoài hay sử dụng các thiết bị kết nối đặc biệt thì không phải lúc nào cũng sẵn có công cụ này. Sẽ bất tiện khi lướt web và dạo blog trong hoàn cảnh đó, vì câu chữ khó đọc thậm chí có thể gây hiểu lầm. Vì thế, tích hợp sẵn 1 bộ gõ tiếng Việt trong trang blog của mình không những giúp ngôi nhà của bạn sang trọng hơn mà còn tiện lợi cho khách ghé thăm, những comment với đầy đủ dấu câu cũng giúp người đọc dễ hiểu và dễ chịu hơn nhiều.

Vậy, tích hợp 1 bộ gõ tiếng Việt vào blog như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm điều đó.


Hiện nay có 2 bộ gõ tiếng Việt mà webmaster hay sử dụng để chèn vào blog/forum là bộ gõ
avim và bộ gõ mudim, ở đây mình sử dụng bộ gõ mudim. Sau khi được tích hợp, bộ gõ sẽ xuất hiện ở đáy màn hình ngay trên thanh Taskbar của các bạn. Nếu không cần thiết, bạn có thể tắt và ẩn nó đi.


Rất đơn giản, bạn chỉ việc vào
Bảng điều khiển, chọn Mẫu, chọn tiếp Chỉnh sửa HTML
Sau đó chèn đoạn mã dưới đây vào ngay trước </head> và lưu lại là xong!



<script type="text/javascript" src="http://bongnguoilangle.googlecode.com/files/mudim.js"></script>

Nếu các bạn có Host riêng, hãy download file .js về và upload lên Host để tùy nghi sử dụng.

Chúc các bạn vui vẻ!


No comments:

Post a Comment