Thư Cám Ơn của Giáo
Dân “Lưu Vong” Cộng Đoàn Thánh Tâm, Ohio.
Kính thưa Ban Biên Tập
Trang Web Ba Cây Trúc và độc giả, ân nhân khắp nơi.
Trước những việc làm không phù hợp, gây chia rẽ trong cộng
đoàn của LM Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM, vị Linh Mục Quản Nhiệm vừa được bổ
nhiệm, giáo dân của Cộng Đoàn Thánh Tâm Dayton, Ohio đã gióng lên tiếng nói phản
đối. Trong suốt 8 tháng qua, chúng tôi đã được sự hổ trợ từ rất nhiều nơi, đặc
biệt là sự tiếp tay phổ biến của Diễn Đàn Mạng Lưới Ba Cây Trúc (bacaytruc.com).
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự đồng cảm và hổ trợ của tất cả các độc giả,
ân nhân, giáo dân, đồng bào và nhất là Ban Biên Tập Trang Web Ba Cây Trúc.
Nay chúng tôi xin
kính báo cùng tất cả quý vị một tin vui:
Tòa
Tổng Giám Mục Cincinnati đã chính thức quyết định chấm dứt vai trò Linh Mục Quản
Nhiệm của Linh mục Nguyễn Luật Khoa và ông đã rời Cộng Đoàn Thánh Tâm của chúng
tôi vào ngày 2 tháng Tư năm 2013 vừa qua. Cộng Đoàn Thánh Tâm Dayton, Ohio nay
đã có vị Linh Mục Quản Nhiệm mới.
Những giáo dân “lưu vong”, từng rời bỏ
nhà thờ để phản đối LM Nguyễn Luật Khoa nay đã quay về để cùng chung tay xây dựng
lại cộng đoàn thân yêu của mình.
Những việc làm của LM Nguyễn Luật Khoa tất
nhiên đã để lại không ít những hệ lụy nhưng tin rằng với truyền thống đoàn kết
của cộng đoàn mình, chúng tôi nhất định sẽ vượt qua để sớm tìm lại được những
niềm vui của ngày trước.
Chúng tôi xin hân
hoan kính báo và chân thành cám ơn tất cả quý vị.
Ước
mong quý vị luôn sẵn sàng góp tay, tiếp tục hổ trợ nhằm chống lại những điều
sai trái ở khắp nơi trong tương lai.
Giáo Dân Cộng Đoàn
Thánh Tâm (Sacred Heart Church)
Ban Thỉnh Nguyện
Sacred Heart Church Petitioners
Tin vui thánh thiện.
ReplyDeleteChúc mừng Cộng Đoàn Thánh Tâm Dayton, Ohio.
Thế mới biết ÁC không thể thắng THIỆN, cho dù ÁC là gì cũng thế. Hậu quả nhãn tiền.
ReplyDeleteChúc mừng dân Chúa GX Thánh Tâm!!!
Công lý luôn đứng bên người công chính. Những kẻ ỉ mình dùng quyền lực để đàn áp người khác sẽ có hậu quả như ông LM Nguyễn Luật Khoa kia thôi.
ReplyDeleteXin chúc mừng Cộng Đoàn Thánh Tâm
Niềm vui to lớn cho Cộng Đoàn Thánh Tâm Dayton, Ohio cách riêng và cho người công giáo hoàn vũ nói chung.
ReplyDeleteXin được chung niềm vui và kính chúc công đoàn mau hưởng những ngày bình yên sắp tới cùng kiến thiết lại những đổ vỡ đã qua.
Chúc Mừng.
Xin chúc mừng!
ReplyDeleteCác anh chị đã phấn đấu để đem lại công chính cho GX trong thời gian dài 8 tháng thật đáng trân trọng, quí hoá.
Chúc mừng giáo xứ Thánh Tâm Ohio
ReplyDeleteNhững ông cha như thế này bị người dân tống cổ đi thì chẳng có gì là quá đáng và buồn cả. Lợi dụng chức vụ để gây uy thế quyền lực thì ko xứng đáng là mục tử của Chúa. Cửa điạ ngục mở rộng đón những kẻ này vào đó mà nghiến răng đền tội.
ReplyDeleteChúc mừng giáo dân Cộng Đoàn Thánh Tâm.
Là linh mục mà sân si như mấy ông này thì bị đuổi đi là đáng đời, làm dơ chiếc áo tu hành của những người chân chính.
ReplyDeleteXin chúc mừng Cộng Đoàn Thánh Tâm đã loại kẻ bất hảo ra khỏi vùng đất bình an của mình.
ReplyDeleteGX Các Thánh Tử Đạo Arizona sau nhiều năm tháng bị ông cha Nguyễn Thuận kềm kẹp trong sự đen tối thối tha, sự phấn đấu của giáo dân đã đem lại nguồn ánh sáng từ trời cao chiếu toả. Kết quả ông Nguyện Thuận ko còn đất dung thân.
ReplyDeleteCộng Đoàn Thánh Tâm Dayton, Ohio sau 8 tháng ngột ngạt dưới gông cùm của ông cha Nguyễn Luật Khoa cũng đã phá được gông cùm kia để lấy lại bình an thuở nào. Cuối cùng ông này đã bị xua đuổi như con vật bị lôi ra khỏi cánh đồng xanh.
Vải thưa không che được mắt thánh. Dùng quyền lực của giáo hội trao cho mình để đàn áp, khuynh đảo kẻ dưới thì không phải là hành vi của người công chính, đức độ, nhất là kẻ đó lại là người đúng ra phải được tôn trọng để gọi là Cha, là Linh Mục hay Mục Tử . Một người đại diện thiếu trách nhiệm, không bác ái, vô lương tâm sẽ dẫn cả một tập thể, một cộng đoàn đi vào đường xấu, ăn gian nói dối, vu oan giá hoạ sẽ nảy sinh để rồi tất cả cùng biến thành vô tâm vô cảm, gây chia rẽ tạo thảm cảnh dối trá côn đồ trong xã hội, đó là trên phương diện trần thế. Thiêng liêng thì dành cho Thiên Chúa phán xử.
ReplyDeleteNgưỡng mộ những Vị dành thời giờ và tâm huyết để đưa Cộng Đoàn trở về những ngày bình an buổi đấu.
Chúc mừng !
Hoàng,
DeleteThời đại nào, xã hội nào cũng có một thiểu số nhỏ người tự cho mình là có quyền lực thế trần gì đó để ra oai, để tự hào, để tự sướng, tự kiêu căng làm ra những điều trái ngược luật cơ bản đời sống tâm linh của tôn giáo mà họ theo đuổi từ khi mới lọt lòng mẹ. Có những vị linh mục quên hẳn tránh nhiệm là chủ vườn, là chủ chăn, là đại diện cho tôn chỉ của tập thể mình đang hướng dẫn để rồi tự vén tay, kéo quần lên tới bẹn tự tình nguyện chạy lạc vào vùng sức mạnh quyền lực, tự phong mình lên thành lãnh tụ đảng phái để tranh giành đấm đá tạo uy thế mà quên đi mục đích thiêng liêng của nó. Cái không may cho những người công chính, ngay thẳng là thành phần thiểu số tệ hại kia lại lồ lộ xuất hiện ở đây làm bàn đạp cho nền tư tưởng đạo đức, giáo dục của họ ngày càng trên đà suy thoái dẫn bất an, chia rẽ trầm trọng. Đó chính là điều khiến đa số người bất mãn và phải gióng lên những hồi chuông báo động.
CÁC BÁC NÓI CÓ LÝ.
DeleteĐỪNG NÓI PHÉT NHƯ AI KIA.
CHÚC MỪNG GX THÁNH TÂM.
Đồng ý với Hoàng Phạm và Bác Từ, thành phần bất hảo chỉ là số nhỏ nhưng cũng đủ để làm xấu cho cả một cộng đồng, một tôn giáo, một xã hội. Những người có quyền trên những thành phần thiểu số bất hảo này kkông có hành động tích cực để chấm dứt những sai trái kia thì có khác gì đồng loã với kẻ gây tai hoạ hay chia rẽ cho tập thể, cộng đồng, mặc cho những kẻ này là ai. Cứ giả mù sa mưa để mị dân sẽ dẫn đến tiêu cực khó hàn gắn, để sự chia rẽ càng ngày càng lớn rộng là bất trí và khó được thứ tha. Kẻ có trách nhiệm mà cứng đầu ngang bướng thì có ngày hậu quả đến sẽ khó lường, sẽ phải ân hận vì mang tiếng xấu liên lụy đến gia đình giòng họ. Người có trách nhiệm và hiểu biết sẽ ko để bất kỳ tình huống xấu nào xảy ra cho mình và tập thể của mình.
DeleteTôi thà lấy bông gòn nhét tai chứ nhất định không để một chữ một lời nào của mấy người thiểu số lãnh tụ dỏm lọt vào tai.
DeleteMấy hôm rồi bận quá giờ mới đăng đàn được.
ReplyDeleteCác ông nói đúng quá, số linh mục hư hỏng, sai trái chỉ là phần nhỏ, mấy ông này bị quyền lực thế gian làm mê muội và và cùng thiểu số người vô danh tiểu tốt adua ninh bợ nghe bùi tai mà làm mờ đôi mắt, quên các chức vụ thánh hoá đời sống tâm linh của mình mang đến cho con chiên. Được đà thì bục giảng cũng chẳng khác gì bàn nhậu thế tục ăn to nói phét, khen người này, chê bai người kia rồi quên phần giáo lý phúc âm trong thánh lễ.
Mấy ông cha thiểu số này đáng được cấp trên đưa đi cải tạo tư tưởng năm, bảy năm gì đó cho thông suốt trước khi cho đi hướng dẫn, hoặc gửi về VN để họ xử trí cho.
Xin chúc mừng CD Thánh Tâm.
lão đọc thấy bác Bờm nói na ná giống họ đạo ông Từ.
DeleteBác Từ viết:"Có những vị linh mục quên hẳn tránh nhiệm là chủ vườn, là chủ chăn, là đại diện cho tôn chỉ của tập thể mình đang hướng dẫn để rồi tự vén tay, kéo quần lên tới bẹn tự tình nguyện chạy lạc vào vùng sức mạnh quyền lực, tự phong mình lên thành lãnh tụ đảng phái để tranh giành đấm đá tạo uy thế mà quên đi mục đích thiêng liêng của nó."
ReplyDeleteĐọc đoạn này tớ nhớ đến bài viết gì đó của ông Từ là ông cha bề trên của Dòng Đồng Công về đây ra lệnh cho ông Từ là 'NGỪNG WEBSITE hay ĐÓNG WEBSITE" gì đó. Ông cha này chắc có họ hàng với lãnh tụ đảng cộng sản TT Nguyễn Tấn Dũng Việt gian quá.
Thiện tai!
Không phải là cha bề trên, mà là giám tỉnh thôi. Đó là cha Nhiên, Vũ Minh Nhiên đó ông nguoihanoi. Mấy tuổi rồi mà trí ông cùn thế, làm sao làm lãnh tụ được? Mà nếu ông muôn trở thành lãnh tụ như ... thì phải ít nhiều biết lật lọng, ăn gian nói dối, .. ặc ặc
Deleteồ! khác biệt hả? cám ơn ông vô danh chỉ bảo. Đọc năm trước nhớ được thế là tốt lắm rồi.
DeleteLãnh tụ kiểu ... gì đó thì 'CHO EM XIN' tớ hổng ham đâu
nói với ông nguoihanoi mà quên tiệt chúc mừng.
ReplyDeleteXin vui chung với Cộng Đoàn Thánh Tâm.
Xin chia vui cùng Cộng Đoàn Thánh Tâm,
ReplyDeleteNhưng, lúc trước có 3 sân khấu kịch trường, giờ thì 2 sân đã khép vì các ông tổng đã được báo cáo, chỉ còn lại 1 cái, ko biết rồi có bị dẹp luôn khi có ai đó báo cáo ?
Không nên báo cáo để cuộc chơi ú tim đi tìm mặt thật mặt giả tiếp diễn.
DeleteXin chúc mừng!
ReplyDeleteĐáng ngưỡng mộ những người đốt đuốc đem ánh sáng xoá tan bóng đêm đen tối.
ReplyDeleteChúc mừng CD Thánh Tâm!
Ông cha về làm thiệt hại, gây chia rẻ cộng đoàn, bị đuổi đi là hoàn toàn đúng đắn, vì sao? Bởi vì ông cực kỳ thiếu đạo đức, tham lam gây bất hoà không làm đúng chức vụ của mình.
ReplyDeleteNơi nào cũng có sâu cả, bắt đi con sâu để làm cho vườn hoa đẹp hơn là chuyện cần và nên làm!
ReplyDeleteChỉ im thin thít làm ngơ cho việc xấu làm hại Cộng Đoàn thì mới đáng lên án mà thôi
Chúc mừng Cộng Đoàn Thánh Tâm có được bậc dẫn dắt mới , cầu mong mọi sự tốt lành!
Hàng giáo sỹ phải là chủ chiên, chứ không phải chó sói
ReplyDeleteDiễn từ của ĐGH Phanxicô tại đại sảnh ĐGH Phaolô VI ngày 16/05/2013: Giáo sỹ phải trở nên mục tử, chứ không phải chó sói
ĐGH Phanxicô vào Thứ Tư vừa qua đã nhắc các giám mục và linh mục phải cẩn thận tránh xa cám dỗ, để có thể trở nên mục tử hữu hiệu, bảo vệ đàn chiên họ khỏi nguy hiểm. Ngài nói: “vì nếu chúng ta đi với người giàu, là chúng ta đang đi về phía hư vô, chúng ta sẽ trở thành chó sói, chứ không phải người chăn chiên. Ngài cũng thúc dục tín hữu Công giáo cầu nguyện cho giám mục và linh mục.
Trong bài giảng ngày 15/5 tại nguyện đường trong dinh thự Domus Sanctae Marthae ĐGH đề cập: “Giám mục không phải là giám mục cho bản thân ngài, mà là cho dân. Cũng vậy, linh mục không là linh mục cho bản thân ngài, mà là cho dân: để phục vụ, nuôi dưỡng, chăm sóc dân là đoàn chiên của ngài để bảo vệ họ khỏi chó sói.”
Ngài nói, khi giám mục và linh mục làm được điều này là họ đang nuôi dưỡng “mối tương quan của sự bảo vệ và tình yêu” giữa Thiên Chúa và mục tử và giữa mục tử và giáo dân. Ngài khẳng định điều này thể hiện “tình yêu đích thực” hiệp nhất Hội thánh.
ĐGH đã dựa trên sách Tông đồ công vụ, đoạn thánh Phaolô cổ võ giáo hội Êphêsô bảo vệ chống lại “những con sói đói mồi: và “những kẻ nói về những điều sai lầm nhằm thu hút các môn đệ về phía họ”.
ĐGH Phanxicô lập đi lập lại lời nguyện dành cho các giám mục và linh mục, những người đang phải đương đầu với cám dỗ. Ngài nói: “Chúng ta chỉ là con người và chúng ta là kẻ có tội. Chúng ta đang chịu cơn cám dỗ.”
Ngài trích dẫn chú giải của thánh Âu tinh về tiên tri Êzêkien. Thánh Âu tinh cảnh báo cám dỗ về sự giàu có và phù vân đối với các giám mục và linh mục “rời xa dân”, kinh doanh và trở nên “dính bán tiền bạc.”
ĐGH còn thêm “khi một linh mục, giám mục tìm kiếm tiền tài, dân sẽ không còn yêu mến ngài – và đó là dấu hiệu… ngài sẽ kết thúc trong đau buồn.”
Một giám mục hay linh mục “đi trên con đường phù vân” là người đang dấn bước vào con đường tham vọng – và điều này làm tổn thương giáo hội rất nhiều. ĐGH còn mạnh mẽ cho rằng, những người như thế sẽ có kết cục lố lắng: ngạo mạn, thích phô trương, ham quyền lực – và dân không ưa gì điều đó!”
Ngài nêu lên mẫu gương thánh Phaolô, người ‘đã không có tài khoản ngân hàng” nhưng làm việc bằng đôi tay và thực thi Thánh ý Thiên Chúa.
Sau đó, ĐGH Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho các giám mục và linh mục “sống nghèo khó, khiêm nhu, dễ uốn nắn để phục vụ mọi người.” Ngài thúc dục các giám mục và linh mục cầu nguyện thật nhiều và “mạnh dạn loan báo sứ điệp cứu độ.”
Xứ Phúc chuyển ngữ
Nguồn: VietCatholic
Đến ngày nào mới có tin vui nơi GX bactu .
ReplyDeleteChúc mừng họ đạo Thánh Tâm OHIO , giờ đây an vui thờ phượng Chúa .