Friday, January 6, 2012

Tại sao các ông lăn ra ngủ khò liền sau màn múa lân?

 
Chôm từ quyển sách rất ăn khách do Mark Leyner và Billy Goldberg đồng tác giả: "Why do men fall asleep after sex" - The Rivers Press, New York 2006.
(Phụ đề Việt ngữ: Tại sao các ông lăn ra ngủ khò liền sau màn múa lân?)
Billy Goldberg, M.D., là một bác sĩ khoa cấp cứu ở Bellevue Hospital và NYU Langone Medical Center tại New York City. Ông cũng là người phụ trách một chương trình hằng tuần trên kênh Doctor Radio của hệ thống truyền thanh vệ tinh Sirius Satellite Radio.

Billy Goldberg và Mark Leyner là hai đồng tác giả của hai quyển sách được tờ New York Times xếp hạng bán chạy nhất mang tên: "Why Do Men Have Nipples?" và "Why Do Men Fall Asleep After Having Sex?"

* * *

Tựa đề trên quá rõ rệt không úp mở cho nên có người cảm thấy hơi nhột và khó chịu.
Thật ra, đây không phải là một quyển sách ba xu rẻ tiền bàn về cái vụ vật lộn trên giường mà là một biên khảo khoa học do một bác sĩ y khoa kỳ tài biên soạn. Tác giả cho biết ông ta thu thập những điều thắc mắc, những chuyện mà nhiều người muốn biết nhưng không dám hỏi hay chỉ hỏi bác sĩ khi họ đã quá xỉn vì hơi men.
"More questions you'd only ask a doctor after your third whisky sour", Billy Goldberg, M.D
Người gõ xin chọn ra đây những câu hỏi thật tiêu biểu và thật hóc búa để chia sẻ cùng quý bạn cho vui.

Tại sao đàn ông lăn ra ngủ khò liền sau màn múa lân?
(Why do men fall asleep after sex?)
Thông thường bọn đàn ông chúng ta gọi tình trạng này là hết xí quách!
Câu trả lời rõ ràng nhất là của một cụ bà người Mỹ 92 tuổi: "Tại mấy chả cố sức vác cày qua núi còn hơn trâu bò nữa" (because they work so damn hard).
Sau khi đạt tới đỉnh vu sơn hay cực khoái thì cơ thể của đàn ông cũng như của đàn bà đều tiết ra các hormone như oxytocin, prolactin, gamma aminobutyric acid (GABA) và endorphins.
Các chất vừa kể trên đều có tác dụng làm cho các ông hết xí quách rã rời tay chân nên rất buồn ngủ sau khi bị các bà hạ đo ván ngay hiệp đầu.
Các hormone nói trên được tiết ra với số lượng bằng nhau ở đàn ông cũng như ở đàn bà. Khoa học còn cho biết thêm, tùy theo tài nghệ và chưởng lực của các ông mà các bà có thể bay bổng lên chín tầng mây nhiều lần trong một hiệp hay không.
Oxytocin giúp kích thích cơ trơn tử cung co thắt lúc phụ nữ khai hoa nở nhụy và đồng thời cũng kích thích giúp tiết sữa.
Ở nình ông, oxytocin hình như có nhiệm vụ làm ức chế ham muốn tình dục.
Cũng bởi lẽ trên cho nên khi bắn hết loạt đạn cuối cùng thì bọn đàn ông chúng ta đều có cảm giác "thôi, hôm nay đủ quá rồi nghe cưng" và cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức và dưỡng binh.
Prolactin do tuyến yên hay pituitary gland trong não tiết ra. Hormone này có nhiệm vụ sản xuất sữa ở sản phụ. Prolactin bị nghi là làm giảm sự hưng phấn ở phụ nữ sau khi họ đã bay tới tận mây xanh rồi.
Tóm lại, gamma aminobuytiric acid (GABA) và endorphin là hai hormone làm êm dịu cơ thể khi chiến trận vừa kết thúc.
Cực khoái ở đàn ông thuộc về dương và thường được bộc lộ ào ào ra ngoài, còn ở đàn bà thì thuộc âm cho nên ầm ĩ như sóng ngầm bên trong.
Ai cũng biết khi đã đến mức ăn thua rồi thì lượng glycogens dự trữ trong các bắp cơ bị tuột giảm rất nhiều vì phần lớn được chuyển ra thành glucose để tạo năng lượng lúc vật lộn.
Ngoài ra, khối cơ của các ông to hơn khối cơ của các bà vì thế các ông dễ cảm thấy mệt mỏi hơn phía các bà chị.
Bà cụ 92 tuổi nói trên cũng có lý.

Canh ba tĩnh lặng tiếng gì nỉ non?
(What is that sound a vagina makes after sex?)
Đây là câu hỏi thật sự kỳ cục, gây bối rối không ít cho người hỏi cũng như người trả lời.
Khoa học giải thích đây là hiện tượng bơm xe đạp. Piston đẩy vào kéo ra xóc nhổ, kéo ra thụt vô liên hồi chẳng khác nào bơm hơi vào một cái túi rỗng làm không khí bị nén vào bên trong... Khi rút piston ra thì hơi cũng từ từ tuôn xì ra theo, tạo nên một chuỗi âm thanh trầm buồn lụp bụp lụp bụp, giống như lúc xuồng máy đuôi tôm bị ngộp xăng... ở dưới sông.
Đây là chuyện bình thường, không có gì phải quê hết. Lỗi cũng tại ông thợ bơm xe đạp yếu tay nghề đó!

Đàn bà có bị "mộng ướt" không?
(Do women have wet dreams?)
Dạ thưa có ạ, như theo lời đốc tờ Goldberg.
Đây là chuyện rất bình thường ở con trai vào tuổi dậy thì. Bình đầy thì khi nằm chiêm bao thấy cảnh múa lân đã quá là "phải bắn máy bay" ngay mà thôi. Đông y thì gọi là mộng tinh. Tây y thì gọi là wet dream hay 'mộng ướt". Sáng ra len lén đi giặt quần.
Theo nhà nghiên cứu lỗi lạc nhứt thế giới về tình dục, Alfred Kinsey, thì "mộng ướt" có thể xảy ra ở 90% phái nam và ít hơn (40%) ở phái nữ. Thường thì hay xảy ra ở tuổi dậy thì và ở lứa tuổi trung niên còn sung sức. Tuy nhiên, đôi khi các ông sồn sồn trong lớp tuổi 50 cũng có thể "bắn máy bay" nữa. Đúng là phí của trời!
Hiện tượng này thường hay xảy ra quá đến đỗi Kinh Thánh phải có ý kiến:
"If there be among you any man, that is not clean by reason of uncleanness that chanceth him by night, then shall he go abroad out of the camp, he shall not come within the camp. Amen" -Deuteronomy 23:10

Chất steroids có thể làm "tai déo" không?
(Do steroids shrink your testicles?)
Các dân chơi thể thao, nhứt là thể dục thẩm mỹ thường hay sử dụng thuốc nhóm steroids để được đô con và thân hình đẹp. Đây là các loại anabolic steroids hay anabolic androgenic, tất cả đều là các synthetic derivatives của hormone nam testosterone. Trường hợp xài trong thời gian lâu dài, phản ứng phụ của các loại thuốc kể trên có thể làm tăng ham muốn tình dục (libido), khiến mặt nổi mụn, tóc và lông mọc nhiều hơn, giảm lượng "tân binh" (reduced sperm count), vú to ra và "tai déo". Ngoài ra, còn có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ và đứng tim.

Tại sao các bà thường hay đi tè hơn các ông?
(Why do women pee more than men?)
Trong những dịp đi chơi xa, người ta nhận thấy mấy bà thường đi toilet nhiều hơn là mấy ông.
Tạp chí The Journal of Urology, số 5 ra tháng Hai năm 2005, cho biết lý do như sau:
- Không phải tại các bà uống nhiều nước hơn các ông đâu.
- Các ông tuy uống nước nhiều hơn các bà nhưng quý ông ít đi tè hơn quý bà. Lúc bình thường khi cần thì các ông tè ào ào như bò đái một khối lượng rất lớn so với khối lượng ở các bà. Lý do là bọng đái của đàn ông to hơn bọng đái của đàn bà. Đây không nói những trường hợp quá đặc biệt như trong bệnh tiểu đường type II cần phải đái nhiều.
- Trong trường hợp mắc phải hội chứng bọng đái nhạy cảm (overactive bladder syndrome) thì các bà cũng cần phải đi tè hoài.

Đàn ông có tiết sữa được không?
(Can men lactate?)
Vú đàn ông có thể sản xuất ra một tí sữa nhưng chắc là không đủ để nuôi con.
Thường sự tiết sữa ở đàn ông có nguyên nhân bệnh lý, như trong ca cancer ở bộ phận tiết ra hormone prolactin (prolactin tumor hay prolactinoma) nằm trong não bộ.
Prolactin là một hormone chuyên kích thích sự sản xuất ra sữa. Một vài loại thuốc Tây cũng có thể làm tăng prolactin. Chẳng hạn như thuốc Phenothiazine, thuốc trị cao máu (đặc biệt như Methyldopa), thuốc nhóm á phiện Opioids, và thậm chí kể cả loại cam thảo (Licorice) nữa.
Việc sử dụng hormone để chữa trị ung thư tiền liệt tuyến cũng có thể gây ra sự tiết sữa ở đàn ông. Trong cách trị liệu này, hormone được dùng để làm giảm sự phì đại của tuyến tiền liệt nhưng đồng thời nó cũng làm tăng việc sản xuất sữa hay galactorrhea.
Tình trạng bị bỏ đói lâu ngày sẽ làm xáo trộn hormone và có thể gây ra sự tiết sữa ở đàn ông. Thí dụ có thể thấy xảy ra ở các tù nhân chiến tranh.
Ở động vật, có loài dơi Dayak, con đực có thể sản xuất ra sữa.
Chà xát, mơn trớn, kích thích núm vú liên tục (lẽ dĩ nhiên là vú của đàn ông) trong thời gian lâu dài cũng có thể làm vú tiết ra sữa.

Tại sao nình bà sống thọ hơn nình ông?
(Why do women live longer than men?)
Tuổi thọ trung bình thay đổi theo từng quốc gia. Nói chung ở những xứ kỹ nghệ giàu có, người dân sống thọ hơn ở các quốc gia đang phát triển.
Nhưng có một điều không thay đổi là cho dù sống ở đâu đi nữa thì đàn bà vẫn sống dai hơn đàn ông. Nình ông thường ngõm trước nình bà. Trong các nhà già tại Montreal người ta nhận thấy số cụ bà nhiều gấp bội (3/1) so với số cụ ông.
Nhờ đâu mà các bà sống dai hơn các ông như vậy?
Có nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng nhìn chung có hai câu hỏi được đặt ra:
- Tại sao đàn ông đứt bóng quá sớm như vậy?
- Tại sao đàn bà sống dai như vậy?
Câu trả lời phải bắt đầu vào việc phân tích các điểm của thuyết tiến hóa, sinh học và của thái độ và cách sống của người đàn ông. Về mặt tiến hóa, tạo hóa phú cho người đàn bà một thể chất và một sức khỏe tốt để sinh đẻ, lưu truyền nòi giống, để nuôi con và để chịu đựng người đàn ông...
Đàn ông thì phải thường xuyên vô rừng săn bắn, tìm thức ăn để nuôi sống gia đình, cạnh tranh ngoài xã hội, đối mặt với đời, với nhiều hiểm nguy nên dễ chết sớm.
Rồi còn thái độ và cách sống của đàn ông, như tâm tánh hung dữ chém giết lẫn nhau, rượu chè, nhậu nhẹt, đĩ điếm, em út, thuốc lá cũng là những lý do rút tỉa hết sinh khí và sức khỏe của phe cánh đàn ông và làm họ mau chết hơn đàn bà.

Bệnh Herpes thượng và Herpes hạ có giống nhau không?
(Are top and bottom Herpes the same thing?)
Virus herpes phổ biến khắp nơi và chỉ đứng sau virus  influenza mà thôi. Bệnh Herpes trên do herpes simplex virus 1 (HSV-1) và Herpes dưới do herpes simplex virus-2 (HSV-2) gây ra.
- HSV-1 thường gây mụn nước (blister) ở vùng miệng, môi và mặt. HVS-1 còn tạo ra những vệt mụn loét trong miệng, làm đau rát gọi là cold sores hay fever blister. Virus được lây truyền qua nước miếng.
- HSV-2 cũng gây bệnh tương tự nhưng tập trung ở vùng cấm địa. Lẽ dĩ nhiên bệnh được truyền lây lúc 'múa lân' nên được gọi là genital herpes.
Ở tuổi tuổi trưởng thành, 90% dân Mỹ có kháng thể chống HSV-1 (herpes thượng) và 30% có kháng thể chống HSV-2 (herpes hạ).
Cũng may, có rất nhiều người bị nhiễm nhưng không biểu lộ ra thành triệu chứng.

Tại sao càng già thì da càng mỏng đi?
(Why does your skin get thinner as you age?)
Người già ai cũng vậy. Tế bào biểu bì nghĩa là lớp bên ngoài da trở nên mỏng nên làm cho da có vẻ mỏng hơn bình thường. Ngoài ra, tế bào sắc tố melanocytes cũng giảm nhiều khiến cho da trở nên trắng mét và trong hơn. Lớp chất keo collagen phía dưới da cũng giảm cho nên da bớt tính đàn hồi nên dễ nhăn hơn.

Tại sao tối ngủ lại ngứa chỗ đó dữ quá vậy?
(Why does my butt itch so much?)
Chắc chắn là ai cũng đã từng hơn một lần nếm mùi ngứa lỗ hỏa tiễn trong lúc ngủ rồi. Ngứa quá thì phải gãi cho đã ngứa, cho nó sướng tê... đó là phản xạ và là một nhu cầu tự nhiên.
Đây là sự thật 100%, ai cũng vậy, ngứa ở đâu thì gãi chỗ đó, chuyện hết sức là bình thường.
Đờn ông, đờn bà, ông già, bà cả, con nít, trai, gái, Tây Mỹ, da trắng, da đen, xứ văn mịnh, xứ chậm tiến, vua chúa, bác sĩ, người học nhiều hay người học ít... tất cả cũng đều giống nhau cả, nhưgn khó có người đủ can đảm đang lúc nửa khuya mà nhảy ra khỏi giường để đi rửa tay.
Tình trạng này khoa học gọi là pruritus ani hay itchy anus.
Bác sĩ Goldberg cho biết đây là một tình trạng khá phổ biến. Vùng quanh lỗ hỏa tiễn bị ngứa ngáy vì da quanh đó không được giữ sạch sẽ. Chất dơ kích thích gây ngứa ngáy. Chùi càng dữ, sử dụng xà phòng càng nhiều thì tình trạng ngứa ngáy có thể càng trầm trọng hơn.
Sau khi trút bầu tâm sự xong, dùng loại giấy thấm nước chùi cho êm ái, và giữ cho sạch, thoáng mát và khô ráo. Nhớ rửa tay sau đó.
Tình trạng ngứa như trên cũng có thể xảy ra ở người bị psoariasis (bệnh vẩy nến), trĩ, nhiễm nấm và lãi kim chui ra.
Nếu không hết thì đừng mắc cỡ, hãy đi bác sĩ để được khám kỹ và chữa trị cho đúng bệnh.

Tại sao ông ít chịu lắng tai nghe bà nói?
(Why don't men listen?)
Tháng Chín 2005, tạp chí Neuro Image Psychiatry có cho biết tiếng nói của đàn ông và tiếng nói của đàn bà kích thích những vùng riêng biệt trong não bộ của đàn ông. Ở đàn ông, thì tiếng nói của đàn bà kích thích vùng não chuyên xử lý những âm thanh phức tạp chẳng hạn như âm nhạc. Còn nếu tiếng nói xuất phát từ một người đàn ông khác thì vùng tạo hình ảnh trong não bộ sẽ bị kích thích.
Qua kết quả trên người ta nghĩ rằng đối với người đàn ông thì giọng nói của các bà rất phức tạp khó nghe và khó hiểu.
(Người gõ tự hỏi không biết tiếng nói của bồ nhí và tiếng nói của má bầy trẻ có khác biệt nhau không? Xin các lão làng cho biết ý kiến với).

Có phải đờn bà thường hay bị trầm cảm hơn đờn ông?
(Is depression more common in women?)
Đàn bà thường hay bị trầm cảm gấp đôi đàn ông.
Có nhiều lý do như thay đổi nồng độ kích thích tố trong thời gian tiền kinh nguyệt, lúc mang thai, lúc mãn kinh. Những giai đoạn vừa nêu đều ảnh hưởng đến tâm tánh của quý bà quý cô...
Ngoài ra trong xã hội, đàn bà cũng thường phải gánh chịu sự lạm dụng tình dục (sexual abuse), lạm dụng thể xác, bị chồng vũ phu đì dữ quá (tuy hơi hiếm thấy).
Đàn bà thường có thói quen hay tâm sự với nhau, thổ lộ nỗi niềm riêng của họ và dám nhìn nhận họ đang buồn rầu và đang bị trầm cảm.
Có khi, mấy bà còn đổ thừa họ bị trầm cảm là vì họ không chịu nổi tánh khí... của chồng mình.

Tại sao cỏ mọc quanh đồi?
(Why do we have pubic hair?)
Câu này có lẽ là câu vô duyên nhất. Ít có ai thắc mắc đến, tại vì trời sanh nó như vậy.
Nhưng tại sao cỏ không thấy mọc rậm rạp tại những nơi khác ngoài hai nơi là vùng cấm địa và nách?
Nếu nói để cho được ấm áp, vậy tại sao tạo hóa không cho cỏ mọc nhiều thêm trùm kín mấy chỗ đó hết. Chắc là hổng muốn nó bị hầm hơi và bị ngộp thở chớ gì.
Theo khoa học, câu trả lời sau đây có lẽ là đúng nhất: cỏ có nhiệm vụ giữ mùi hương yêu hay pheromones. Đó là cái mùi làm cho các loài động vật đực lẫn cái hưng phấn, nóng máy lên, khiến con đực phải tìm đến con cái và ngược lại con cái nhảy ra khỏi chuồng để được gặp con đực. Tại vùng cấm địa tuyến mồ hôi tiết ra một chất nước không màu. Dưới tác dụng phân hủy do vi khuẩn một mùi rất đặc biệt được tạo ra: đó là mùi hương yêu. Hít vào một cái là tâm hồn lân lân phê hết còn biết trời đất gì hết.
Có nhiều thí nghiệm về mùi hương yêu đã được thực hiện trên những nhóm đàn ông và đàn bà bằng cách cho họ hít hửi mùi áo T-shirt của người khác phái. Kết quả cho biết đây là mùi rất hấp dẫn lẫn nhau.
Nhưng hổng biết nếu phải hít hoài chỉ một thứ mùi mà mình quá quen thuộc rồi thì hiệu ứng có bị giảm hay không?
Trong sách Nhân Tướng Học của Hy Trương có đề cập đến vấn đề phì nhiêu của đồng cỏ: cỏ dày đặt thì dâm dật, còn đồng khô cỏ cháy hay le hoe no hair là tiện tướng, tức là tướng xấu lắm. Đụng nhầm loại này thì có mà xui cả đời.
Tạo hóa thật lo xa, chu đáo quá.

Nếu bị cạo, chân mày có mọc trở lại được không?
(Do your eyebrows grow back if shaved?)
Từ trước tới giờ có người nói rằng lông mày một khi bị cạo rồi thì không thể mọc trở lại được nữa.
Nên biết là lông mày mọc từ dưới da mọc lên. Do đó, khi bị cạo thì chân lông nằm phía dưới da không bị ảnh hưởng gì cả. Bởi lẽ này, lúc chân mày bị cạo vẫn có thể mọc lại, ngoại trừ khi bị nhổ bằng nhíp cả ngọn lẫn gốc đều bị bứng ra hết.
Năm 1999, có bài khảo cứu thí nghiệm về vấn đề này được đăng tải trong Archives of Facial Plastic Surgery. Có hai nhóm người được cho chụp cận ảnh bộ lông mày. Nhóm thứ nhất bị cạo hết lông mày, còn nhóm thứ hai thì vẫn giữ chân mày như bình thường. Sáu tháng sau, họ được chụp hình trở lại. Kết quả không ai có thể xem hình mà xác định được nhóm nào đã bị cạo lông mày.
Ngày nay, mọc hay không mọc lông mày không còn là mối bận tâm cho phái nữ nữa. Các bà chỉ cần đến mỹ viện cho họ xăm chân mày là giải quyết tất cả mọi việc.
Còn chỗ nào lông cần phải nhổ, cần phải tém cho gọn gàng, chẳng hạn như vùng trán, mặt, tay, chân cẳng và quanh vùng cấm địa để có thể bận bikini hoặc G-string (quần lót lọt khe) cho đẹp và hấp dẫn bọn đàn ông thì cũng dễ thôi. Có đủ thứ kỹ thuật nhổ rất hiệu quả, nào là cạo (shaving), nhổ bằng sáp (waxing epilation), bằng phương pháp electrolysis, bằng laser, bằng hóa chất (chemical epilation) v.v... Các bà khỏi phải lo, chỉ tốn vài chục đô là giải quyết được mọi chuyện.

Tại sao lúc rặn để bỏ phiếu thì phải khóc?
(Why do your eyes water when you poop?)
Lúc bị táo bón chúng ta cần phải nín thở và cố sức rặn để tống nó ra. Các cơ vùng bụng ra các cơ vùng mặt đều bị co thắt nên ép vào tuyến và ống dẫn nước mắt, làm nước mắt phải chảy ra.
Khi chúng ta ngáp hay cười thì cũng vậy, đôi khi phải chảy nước mắt.

Người sói đầu 100% có thể có chí không?
(Can bald men get lice?)
Chí là một loại sinh vật rất nhỏ sống bám trên đầu. Trứng chí bám vào sợi tóc sát da đầu. Tiếng Anh gọi chí là head lice.
Ngoài chí ra chúng ta còn có thể thấy hai loại sinh vật khác nữa: đó là rận thân (body lice) và rận lông mu (pubic lice).
- Trong ba loại trên, chí là loại thường gặp, nhất là ở trẻ em.
- Rận thân còn được gọi là cooties thường thấy ở những người ở dơ, ít chịu thay quần áo và những người vô gia cư ăn bờ ngủ bụi.
- Rận lông mu còn được gọi là crabs thì thường được thấy ở vùng cấm địa. Trứng rận lông mu bám vào phần dưới của sợi lông.
Đối với người sói 100% không còn một cọng tóc nào hết thì không thể có chí được nhưng vẫn có thể bị nhiễm rận thân đi lạc lên đầu.
Một loại ký sinh trùng khác gọi là con cái ghẻ hay scabies do sarcoptes scabei gây ra và có thể làm chúng ta lẫn lộn với rận thân. Sarcoptes cái đào đường hầm dưới da và đẻ trứng trong đó. Triệu chứng là ngứa ngáy dữ dội, nổi mụt nước trên da và khi gãi có thể bị nhiễm trùng thành ghẻ v.v... Vùng bị nhiễm thường thấy là ở kẽ  ngón tay, cườm tay, phía trước đùi, nách và kể luôn vùng cấm địa. Không thấy xuất hiện ở vùng lưng, cổ và đầu.

Tại sao người già thường hay thả bom hơn bọn trẻ?
(Why do older people fart more than younger people?)
Không phải tại người già thường hay bị sình bụng hơn bọn trẻ mà vì lực cường cơ (muscle tone) của ruột bị yếu đi, nên không thể giữ hơi lâu trong bụng được. Cơ vòng hậu môn cũng yếu nên không thể đóng chặt lại được nên hơi phải xì ra.
Mà có gì xấu đâu. Làm một cái bộp nghe cũng êm tai và khỏe lắm chớ bộ. Có khi không thành tiếng nhưng cũng độc lắm.

Cái gì làm cho đờn ông tè như mưa rào?
(What causes a split stream when you pee?)
Tảng sáng ra, mắt nhắm mắt mở kéo thằng nhỏ ra để tè. Đôi khi 3-4 giây đầu nó túa ra thành 2-3 tia văng tùm lum tứ phía trước khi trở lại thành một dòng đều đặng êm ã như thường lệ. Nguyên nhân có thể là có những mảnh gì đó còn đọng lại trong lỗ thoát tiểu. Nhớ lại coi, lúc trước khi ngủ mình có múa lân không?
Nếu vẫn xảy ra đều đều mỗi ngày và mỗi lần tè nó phun ra như vòi nước tưới cỏ thì đây là meatal stenosis do tình trạng lỗ thoát tiểu bị xẹo hay ống thoát bị tổn thương. Tuyến tiền liệt (prostate) bị nhiễm trùng hoặc bị phì đại cũng có thể dẫn đến tình trạng tè nhiều tia.
Các bạn nhớ kéo nắp bồn cầu lên khi bắt đầu và đậy lại sau khi xong để khỏi bị nghe mấy bà chửi.

Tại sao nình ông rùng mình sau khi chữa lửa?
(Why do you shiver after you pee?)
Các bà chắc không biết, chớ bọn nình ông chúng tôi đôi khi phải rùng mình một cái khi tè vừa xong.
Hiện tượng trên do hệ thần kinh tự động (autonomic nervous system) chi phối. Phần trực giao cảm giúp làm giãn nở bọng đái và đồng thời co thắt chặt cơ vòng ống thoát tiểu lại để kềm giữ nước tiểu bên trong mỗi khi ta chưa muốn tè. Ngược lại, phần đối giao cảm nhảy vào vòng chiến lúc ta tè. Nó làm giãn nở cơ vòng ống thoát tiểu đồng thời làm co thắt bọng đái để tống nước tiểu ra.
Dr R. James Swanson, tại Old Dominion University, cho biết ngoài tác dụng của hệ trực giao cảm như trên, còn có sự tiết chất adrenal medulla catacholamines epinephrine, norepinephrine và dopamine nữa. Sau khi hệ đối giao cảm nhảy vào thì có sự thay đổi lượng catacholamine tiết ra vì vậy chúng ta phải rùng mình một cái đồng thời cũng cảm thấy đã quá trời sau khi tè xong.

Tại sao dân Á Châu bị đỏ mặt sau khi uống rượu?
(Why do asians turn red after consuming alcohol?)
Rượu ethanol được biến dưỡng trong gan. Đầu tiên là bị cắt ra thành enzyme alcohol dehydrogenase và một hợp chất độc gọi là acetaldehyde. Sau đó một enzyme thứ hai tên là aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) chuyển chất acetaldehyde ra thành acetic acid, là một chất không độc. Chính acetic acid dự phần trong việc giúp tạo năng lượng.
Nhiều người Á Châu thiếu loại enzyme ALDH2. Bởi vậy nên có sự tích tụ của chất acetaldehyde. Chính phản ứng của chất này làm tăng nhịp tim, nôn mửa, đỏ mặt, đỏ da.

Có thật chúng ta chỉ dùng có 10-20% não để suy nghĩ?
(Do humans really use only 10-20 percent of their brains?)
Có người hay phán xét người khác rằng họ chỉ sử dụng 10-20% não khi làm một việc gì đó. Nói trắng ra là sao họ ngu quá.
Sai bét. Thật ra rất khó đo đạt, khó biết được chúng ta dùng bao nhiêu phần trăm não bộ để suy nghĩ.
Gần đây kỹ thuật FMRI (Functional magnetic resonance imaging) cho ta một khái niệm về hoạt động của não. Người ta đo được sự kích thích của não bộ vào một thời điểm nhất định nào đó. Kết quả cho thấy một vùng rộng lớn của não bộ có dấu hiệu bị kích thích khi chúng ta làm một việc gì đó. Chắc chắn là phải nhiều hơn 30-40%?

Ngỏm củ tỏi rồi mà còn chào cờ được sao?
(Is there such a thing as a death erection?)
Có người cho lúc chết thì mình sẽ đi vào một vùng ánh sáng, hoặc bay lên thiên đàng gì đó.
Khoa học thì nói rằng chắc chắn người chết phải thông qua các giai đoạn sau đây:
- Lắng đọng máu do trọng lực. Hiện tượng này được gọi là hypostasis.
- Xác từ từ cứng lại do ảnh hưởng của sự tích tụ lactic acid. Đây là rigor mortis.
- Tác dụng vi khuẩn làm phân hủy các tế bào và mô, tạo ra hơi làm cho xác thúi sình to ra.
Còn trường hợp rất hy hữu khác đôi khi cũng có thể xảy ra, đó là ca nạn nhân chết úp mặt xuống vũng máu. Trường hợp này thằng nhỏ có thể chào cờ do hiện tượng máu lắng xuống hay hypostasis.

Kết luận
Tạo hóa thật nhiệm mầu và chu đáo quá xá.
Hết ý.

Nguyễn Thượng Chánh, DVM

Montreal, Jan 2012



No comments:

Post a Comment