Thursday, January 23, 2025

Tiểu sử Phó TT JD Vance và vợ Usha, "PHENOMENAL"

James David Vance, thường được biết đến với tên J.D. Vance, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1984 tại Middletown, Ohio. Ông lớn lên trong một gia đình lao động với nhiều khó khăn. Mẹ ông phải đối mặt với vấn đề nghiện ngập, và ông chủ yếu được nuôi dưỡng bởi ông bà ngoại.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Vance gia nhập Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và phục vụ tại Iraq vào năm 2005. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông theo học tại Đại học Bang Ohio, tốt nghiệp với bằng cử nhân chính trị học và triết học vào năm 2009. Sau đó, ông nhận bằng Tiến sĩ Luật từ Trường Luật Yale vào năm 2013.

Năm 2016, Vance xuất bản cuốn hồi ký "Hillbilly Elegy", kể về tuổi thơ khó khăn và những thách thức của tầng lớp lao động da trắng tại Mỹ. Cuốn sách nhanh chóng trở thành best-seller và được chuyển thể thành phim trên Netflix vào năm 2020.

Về sự nghiệp chính trị, Vance được bầu làm Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Ohio vào năm 2022. Ban đầu, ông là người chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng sau đó thay đổi quan điểm và trở thành người ủng hộ mạnh mẽ. Vào tháng 7 năm 2024, Trump chọn Vance làm ứng viên Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, Vance chính thức tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống thứ 50 của Hoa Kỳ.

Về đời sống cá nhân, Vance kết hôn với Usha Chilukuri vào năm 2014. Họ có ba người con và hiện đang sinh sống tại Cincinnati, Ohio.

Usha Vance và ý nghĩa của "PHENOMENAL"

Usha Vance, nhũ danh Usha Bala Chilukuri, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1986 tại San Diego, California, trong một gia đình nhập cư người Ấn Độ gốc Telugu. Bà lớn lên trong một gia đình trí thức: mẹ bà là nhà sinh học phân tử và là provost tại Đại học California, San Diego, trong khi cha bà là kỹ sư cơ khí và giảng viên tại Đại học Bang San Diego.

Usha tốt nghiệp Đại học Yale với bằng cử nhân lịch sử và tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ Triết học từ Đại học Cambridge thông qua học bổng Gates Cambridge. Sau đó, bà trở lại Yale để theo học Trường Luật, nơi bà gặp JD Vance. Sau khi tốt nghiệp, Usha đã làm thư ký cho các thẩm phán liên bang danh tiếng, bao gồm Thẩm phán Brett Kavanaugh và Chánh án John Roberts của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Bà cũng từng làm việc tại công ty luật Munger, Tolles & Olson, tập trung vào các vụ kiện dân sự phức tạp.

Usha và JD Vance kết hôn năm 2014 và có ba người con: Ewan, Vivek và Mirabel. Bà theo đạo Hindu và đã hỗ trợ chồng trong việc tái kết nối với đức tin Cơ đốc giáo của ông.

Thuật ngữ "PHENOMENAL" (phi thường) liên quan đến Usha Vance có thể ám chỉ sự xuất hiện nổi bật của bà trong lĩnh vực thời trang và chính trị. Tại các sự kiện như Lễ nhậm chức năm 2025 và Dạ tiệc khai mạc (Inaugural Ball), Usha đã thu hút sự chú ý với gu thời trang tinh tế, được so sánh với các biểu tượng thời trang khác như Melania Trump. Sự xuất sắc của Usha không chỉ thể hiện qua phong cách mà còn qua trí tuệ và sự tận tâm hỗ trợ chồng, đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa độc đáo của mình.


No comments:

Post a Comment