Sunday, October 20, 2024

Tản mạn “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô“

Câu nói "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" là một câu tục ngữ xưa, phản ánh quan niệm trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến. "Nhất nam viết hữu" có nghĩa là chỉ cần một người con trai thì gia đình coi như đã có, đã đủ. Trong khi đó, "thập nữ viết vô" lại có ý rằng dù có đến mười người con gái cũng chẳng được coi trọng.

Câu nói này thể hiện sự bất công và thiển cận trong việc đánh giá vai trò của phụ nữ. Ngày xưa, con trai được coi là người nối dõi tông đường, giữ gìn gia phả, còn con gái bị coi là người "nước lã" khi lớn lên sẽ đi lấy chồng, không mang lại giá trị kinh tế hay quyền lợi cho gia đình. Đó là quan điểm cổ hủ, hạn chế vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Ngày nay, quan niệm này đã dần bị thay đổi. Phụ nữ không chỉ góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình mà còn trong tất cả các lĩnh vực của xã hội. Họ đảm nhận vai trò lãnh đạo, là trụ cột trong công việc và là người truyền cảm hứng cho sự phát triển bền vững. "Thập nữ" không còn là vô nghĩa, mà là những người mang lại giá trị to lớn, cả về mặt gia đình lẫn xã hội.

Những câu tục ngữ như "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, hiểu rõ sự bất công mà phụ nữ đã phải chịu đựng, và càng thêm trân trọng giá trị của sự bình đẳng giới trong xã hội hiện đại.


No comments:

Post a Comment